Hình sự đặc nhiệm bắt gọn kẻ cướp giật dây chuyền

Nguyễn Anh Kiệt tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 17-6, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy BS 59P1 - 801.10 có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Sau nhiều giờ quần thảo trên tuyến đường Lê Văn Sỹ để tìm kiếm “con mồi”, đến khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, phát hiện 2 phụ nữ đeo dây chuyền vàng đang lưu thông trên đường, khi đến trước số nhà 163 Lê Văn Sỹ, Kiệt liền áp sát rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền tẩu thoát.

Chiếc xe Kiệt dùng để gây án.
Ngay lập tức, các trinh sát tổ chức truy đuổi. Qua nhiều tuyến đường, Kiệt phóng xe bạt mạng nhằm lẩn trốn. Cuộc truy đuổi đến giao lộ Trường Sa - Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), các trinh sát đã vượt lên, khống chế bắt giữ tên cướp.
Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ cướp giật trong vòng 2 tuần để có tiền tiêu xài. Công an cũng đãthu giữ tang vật là sợi dây chuyền vàng trị giá 15 triệu đồng để trả cho người bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm