'Hiệp sĩ' dỏm cướp xe máy của người say

Ngày 23-5, Công an quận 9, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Long (25 tuổi, ngụ quận 2) về hành vi cướp tài sản, đồng thời liên hệ Công an quận 2 trích xuất Tô Minh Phát (37 tuổi, hiện đang bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy) nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Đây là nhóm chuyên giả danh "hiệp sĩ" đường phố tìm những người say xỉn để vờ giúp đỡ rồi cướp tài sản.

Long cùng tang vật là chiếc xe máy cướp được. Ảnh: H.Tâm

Rạng sáng ba hôm trước, một thanh niên tên T. đi nhậu với bạn ở quận 1 về nhà. Khi đến đường Song hành xa lộ Hà Nội (phường An Phú, quận 2) thì quá mệt nên dừng xe, tấp vào lề, khóa cổ rồi nằm trên xe ngủ.

Được một lúc thì có hai thanh niên đi xe máy tới, hai người này xưng là "hiệp sĩ" đường phố muốn trợ giúp T. về nhà an toàn. Ban đầu hơi nghi ngại nhưng thấy vẻ đàng hoàng nên T. đồng ý để một thanh niên chở mình bằng xe máy, một người còn lại chạy xe theo sau.

Khi đến khu vực phía sau ký túc xá Trường CĐ Mẫu giáo Trung ương 3 (phường phước Long B, quận 9), hai thanh niên đồng loạt dừng xe, túm cổ anh T. xuống đánh đập túi bụi. Nạn nhân do say nên chỉ biết chịu trận và để cho hai tên cướp lấy xe phóng đi.

Công an quận 9 sau đó vào cuộc điều tra. Gia đình T. phát hiện tín hiệu định vị của chiếc xe bị mất ở địa bàn quận 4 nên cũng tới trình báo.

Cảnh sát nhanh chóng xác định vị trí chiếc xe nằm tại bãi xe của chung cư H3 thuộc (phường 6, quận 4) nên mật phục bắt được hai thanh niên tới lấy xe vào ngày 20-5.

Hai thanh niên này sau đó được xác định là Long và đi cùng một người bạn.

Long sau đó được bàn giao cho Công an quận 9. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Long khai đã cùng Phát đóng giả "hiệp sĩ" đường phố nhằm dàn cảnh cướp tài sản. Điều đáng nói, Phát sau khi gây án không bao lâu thì bị Công an quận 2 bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm