Hàng ngàn chậu hoa tết bị đập, quật trơ gốc

Trước đó, vào tối 17-1, vườn hoa của gia đình bà Nguyễn Thị Huê (58 tuổi) và Nguyễn Phước Tiến (32 tuổi) tại xã Gia Tân 3 bị kẻ gian phá hoại. Theo thống kê, có 1.450 chậu hoa gồm các loại mào gà, cúc vạn thọ, sống đời bị đập phá, quật trơ gốc, thiệt hại ước tính lên hàng chục triệu đồng.

Ông Nguyễn Hải Châu, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 3, cho biết việc hoa bị phá là lần đầu tiên xảy ra tại địa bàn.

Sau vụ việc trên, hàng chục hộ dân trồng rau, cây ăn quả và trồng hoa tết trong vùng đang rất lo lắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm