Hàng chục người dân nâng cành cây giải cứu nạn nhân

Clip do Nguyễn Tân thực hiện

Thông tin ban đầu, vào chiều 30-8, trong trận mưa khá lớn, một cây xà cừ cổ thụ trước nhà 11 Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TP.HCM) bất ngờ đổ sập, chắn ngang đường đè trúng một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) đang chạy xe máy đi qua.

Cây cổ thụ bất ngờ đổ sập đè trúng người đàn ông đi xe máy.
Cây cổ thụ bất ngờ đổ sập đè trúng người đàn ông đi xe máy.

Thấy nạn nhân bị đè trúng, ngã bất động, hàng chục người dân hô hoán chạy tới nâng cành cây giải cứu nạn nhân. “Lúc đó cây tự nhiên đổ ầm cành đập trúng xe của người đàn ông. Nhiều người đi xe máy trên đường hốt hoảng bỏ chạy. Mặc dù trời mưa tôi cùng nhiều người khác chạy tới nâng cành giải cứu đưa người bị nạn đi cấp cứu” - một người dân nói.

Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu; chiếc xe máy bị đè hư hỏng.
Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu; chiếc xe máy bị đè hư hỏng.

Theo quan sát, cây xà cừ có đường kính khoảng 1 m, cao khoảng 20 m, nhiều cành lá nhưng phần gốc, rễ có dấu hiệu bị thối mục; chiếc xe máy của nạn nhân bị cây đè trúng, hư hỏng nặng.

Phần gốc cây có biểu hiện hư hỏng, thối mục.
Phần gốc cây có biểu hiện hư hỏng, thối mục.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, ghi nhận thông tin và xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, giải phóng hiện trường.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, giải phóng hiện trường.

Trước đó và ngày 26-8, bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1) đang đi bộ tập thể dục trong Công viên Tao Đàn (quận 1) thì bất ngờ bị một nhánh cây gãy đè trúng người. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng bà Mai không qua khỏi.

Tiếp đó, vào chiều 28-8, một cây dầu cổ thụ nằm trên đường An Dương Vương (phường 3, quận 5) cũng bất ngờ bật gốc, đè trúng anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kon Tum) khiến nạn nhân tử vong.

Cây ngã còn đè bẹp tám xe máy, một chiếc ô tô và gây hư hỏng ba nhà dân xung quanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm