Hai xe khách tông liên hoàn ở Bình Định là cùng một chủ xe

Chiều 9-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho hay hai xe khách tông liên hoàn vào rạng sáng cùng ngày trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ là của cùng một chủ xe ở TP Pleiku (Gia Lai).

Hai xe khách cùng một chủ xe tông liên hoàn  trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định. 

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả hai khách trên đều đăng ký chủ xe là Công ty TNHH vận tải Hồng Hải (có địa chỉ tại 45 Hai Bà Trưng, TP Pleiku). Cả hai xe khách cùng có nhãn hiệu THACO, đều được kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S TP.HCM và đều còn thời hạn đăng kiểm.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho biết thêm hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo ông Dũng, bước đầu cơ quan chức năng xác định xe khách 81B-007.64 do ông Ngô Văn Quý (36 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển theo hướng Bắc- Nam, chạy vượt lên xe khách 81B-001.40 do ông Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi, ngụ phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển, đang lưu hành cùng chiều.

Xe 81B-007.64 mất lái đâm vào dải phân cách, lật nghiêng, nằm choáng giữa đường.

Vừa lúc đó, xe 81B-001.40 chạy đến tông vào xe khách vừa bị lật. Cú tông mạnh làm ông Võ Văn Tài (56 tuổi, ngụ phường Tân An, thị xã An Khê, Gia Lai) chết tại chỗ. Vụ tai nạn cũng làm 13 người bị thương được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy cả hai xe khách đều bị hư hỏng nặng.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (thứ ba từ trái sang) thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: TĐ

Ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BV Đa khoa Bình Định, cho biết trong 13 nạn nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện này có năm trường hợp bị thương nặng.

Sáng cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã đến BV Đa khoa tỉnh Bình Định để thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ các nạn nhân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BV Đa khoa Bình Định tập trung cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân để họ mau chóng ổn định sức khỏe, xuất viện về quê ăn Tết.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.