Hai thanh niên phóng xe bỏ chạy khi biết 'hiệp sĩ' bám theo

Trưa 12-5, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang đi tuần tra trên đường Phú Lợi (phường Phú Hòa) thì phát hiện hai thanh niên đang đi xe Exciter có dấu hiệu khả nghi liền bám theo dõi.

Khi đến đoạn ngã tư đường Lê Hồng Phong - Phú Lợi phát hiện nhóm “hiệp sĩ” nên thanh niên cầm lái phóng xe bỏ chạy.

Tang vật cơ quan chức năng phát hiện trên người hai nghi can.

Ngay lập tức các “hiệp sĩ” đuổi theo, ép được hai thanh niên. Qua kiểm tra trên người hai thanh niên này có bốn chiếc điện thoại nghi vấn trộm cắp được nên giao cho Công an phường Phú Hòa điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an hai nghi can không khai nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, khi mở máy điện thoại thì lực lượng chức năng xác định ngay một trong bốn chiếc điện thoại của người tên Dung.

Qua liên lạc, nạn nhân cho biết mình vừa bị mất điện thoại tại phòng trọ thuộc địa bàn phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một). Lúc này hai nghi can mới khai nhận hành vi vừa lấy trộm điện thoại, đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Hai nghi can khai tên Nguyễn Thọ (21 tuổi) và Đào Thái Đoàn (22 tuổi, cùng quê Nghệ An).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm