Hai sinh viên giận nhau, phòng trọ bị đốt

Chiều 8-5, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao vụ cháy ở chung cư 139 Lê Đình Dương (thuộc tổ 2, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho Công an phường Nam Dương giải quyết.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, bà Trần Thị Tuyết Nguyệt (47 tuổi, trú  139 Lê Đình Dương, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện một sinh viên thuê trọ trên tầng 2 cùng chung cư đang dùng xăng, đèn sáp để đốt giẻ lau nhà.

Một lúc sau, ngửi thấy mùi khét, bà Nguyệt đã tri hô cho 20 hộ dân đang sinh sống trong chung cư nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Khu vực xảy ra vụ cháy.

Sách vở trong phòng trọ cháy hết, rất may các tài sản khác chưa cháy nhiều vì người dân dập kịp thời.

Sau đó, bà con đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng.

Rất may, vụ cháy được dập tắt kịp thời nên bên trong căn hộ chỉ bị cháy một số vật dụng như sách, vở. Toàn bộ tài sản có giá trị đã được nhanh chóng đưa ra bên ngoài.

Nghi ngờ vụ cháy do chính sinh viên tự đốt do mâu thuẫn với nhau, 2 sinh viên Nguyễn Công Toàn (24 tuổi) và Hồ Công Cảnh (22 tuổi, cùng trú Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã được triệu tập để làm rõ vụ việc.

Được biết, đây là căn hộ của bà Bùi Thị Trợ (76 tuổi) cho sinh viên thuê trọ học.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm