Hải Phòng: Côn đồ đi trên 2 ô tô vào xã truy sát người

Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc nhóm thanh niên đi hai xe ô tô dùng hung khí truy sát một người dân ở xã An Hồng, huyện An Dương.

Theo đó, khoảng 11 giờ 15 ngày 5-8, một nhóm thanh niên đi 2 xe ô tô đến khu vực trước cổng công ty Cổ phần cơ khí TM&XD Hải Phòng (thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương) dùng hung khí đánh anh Trần Văn Trung (36 tuổi, trú tại thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng). “Chúng tôi đã cử đội hình sự và công an khu CN Nomura kết hợp điều tra làm rõ vụ việc”, vị Phó trưởng Công an huyện An Dương choPháp Luật TP.HCMhay.

Nạn nhân Trần Văn Trung vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Việt Tiệp

Chị Nguyễn Thị Nõn, vợ anh Trung kể khi chồng đang ngồi uống nước ở quán nước thì 2 xe ô tô, một xe 7 chỗ, một xe 4 chỗ đi tới. Nhiều thanh niên không rõ sống ở địa phương nào nhảy xuống, cầm đầu là Lê Anh Tuân (cùng ở xã An Hồng) đã xông vào đánh chồng chị túi bụi.

Tuân ôm chặt người anh Trung cho đồng bọn dùng hung khí như dao, kiếm, tuýp, chai thủy tinh,... đánh vào đầu, mặt và người. Một số đối tượng khác cầm chai thủy tinh đe dọa người dân không cho vào can thiệp.

"Họ đánh chán chê rồi, chồng em gục xuống còn suýt bị lôi lên xe chạy chỗ khác đánh tiếp. Rất nhiều người dân cản lại mới được”.

Theo chị Nõn, chị hoảng sợ gọi cho anh em anh Trung đến cứu viện. Anh em anh Trung đến nơi thì nhóm người trên đã đi mất.

Anh Trung bị chấn thương vùng đầu rất nặng, bất tỉnh gục bên vũng máu nên gia đình ngay lập tức đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Tiệp. Chiều ngày 7-8, tiếp xúc với PV, anh Trung vẫn trong tình trạng nhận thức khó và nằm li bì. Gia đình vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao nhóm côn đồ trên đến truy sát anh Trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm