Hải Phòng: Bán trẻ em sang Trung Quốc, lãnh tám năm tù

Trước đó, vào tháng 1-2006, Dương đã rủ cháu NTBP (15 tuổi) trốn nhà đến Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, Dương bắt mối với một người quen ở bên Trung Quốc, bán cháu P. lấy 3,5 triệu đồng. Số tiền này Dương dùng để ăn chơi và mua điện thoại di động.

Cháu P. bị người mua ép đi bán dâm. Sau gần một tháng, cháu đã tìm cách liên lạc được về nhà và người nhà đã sang giải cứu cháu, đồng thời tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

MAI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm