Hai nhóm bốc vác miền Tây cầm dao lao vào hỗn chiến

Ngày 30-7, công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ dùng hung khí tấn công lẫn nhau vì mâu thuẫn trong việc vận chuyển lúa mướn giữa 2 nhóm bốc vác xảy ra tại ấp Phú Long, xã Phú Thành B.

Theo cơ quan công an, do tranh chấp trong việc vận chuyển lúa vừa thu hoạch, khoảng 11h30 ngày 24-7, hai nhóm bốc vác xã Phú Thành B và thị xã Hồng Ngự cự cãi, ẩu đả rồi dùng dao, gậy… lao vào đánh nhau, khiến 2 người bị thương.

Cuộc hỗn chiến chỉ dừng lại khi công an xã Phú Thành B phát hiện, điều lực lượng đến ngăn chặn, giải tán đám đông và đưa các cá nhân liên quan về trụ sở làm việc.

10 đối tượng tham gia
10 người tham gia hỗn chiến vì tranh giành bốc vác lúa.

Hai người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

10 người liên quan, gồm Nguyễn Bảo Chung, Nguyễn Văn Chịa, Nguyễn Văn Có, Nguyễn Văn Lúl, Nguyễn Văn Nô (cùng ngụ xã Phú Thành B, huyện Tam Nông); Võ Văn Minh Thư, Nguyễn Đệ, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Văn Dính, Huỳnh Văn Thạch (cùng ngụ Thị xã Hồng Ngự) được đưa về trụ sở công an làm việc.

Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12 dao cán vàng được cất giấu trong môtô, 12 khúc cây và 1 cây xom lúa bằng kim loại.

Bước đầu, những người liên quan thừa nhận hành vi của mình, vì mâu thuẫn trong lúc tranh giành quyền vận chuyển lúa nên đã chuẩn bị hung khí tấn công lẫn nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm