Hai người bị oan được bồi thường 150 triệu đồng

Trong vụ gia đình bà Nhung đòi bồi thường hơn 450 triệu đồng, luật sư đã yêu cầu tòa hoãn xử, mời chuyên gia y học nhằm làm rõ cái chết của bà Nhung sau khi bị tạm giam nhưng tòa vẫn xử. Đại diện VKS tỉnh giữ quan điểm bà Nhung chết do ung thư là bất khả kháng, thời điểm chết thì đang tại ngoại nên chỉ chấp nhận bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần và thu nhập bị mất.

Trong vụ ông Sáng yêu cầu TAND tỉnh Bình Thuận bồi thường hơn hai tỷ đồng vì phải bán đất để đi kêu oan, tòa cho biết Nghị quyết 388 không quy định chuyện này. Ngoài ra, ông Sáng yêu cầu được bồi thường 59 ngày bị Công an tỉnh giam giữ trước khi cho tại ngoại. Tòa cho rằng việc giam giữ trên không có quyết định, bản thân ông Sáng cũng không nhận được các quyết định nên không thể xem xét.

P.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm