Hải Dương triệt phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỉ

Ngày 11-8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Quang Vinh (34 tuổi, trú thị xã Kinh Môn) cầm đầu.

Nhóm cá độ bóng đá bị Công an Hải Dương bắt giữ. Ảnh: CA HẢI DƯƠNG

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Vinh là người cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lớn nên xác lập chuyên án để triệt phá.

Sáng 9-8, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt bắt giữ Vinh cùng năm người là Tự Long Đạt (20 tuổi), Nguyễn Thành Long (26 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (39 tuổi, cùng trú thị xã Kinh Môn), Nguyễn Xuân Thắng (32 tuổi), Phạm Huy Tường (39 tuổi, cùng trú huyện Tứ Kỳ).

Công an thu giữ bảy điện thoại di động, một máy vi tính, 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.

Điều tra ban đầu, công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc này được tổ chức khá chuyên nghiệp, từng người được phân công vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Các chân rết trong đường dây cá độ này đến từ Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên…

Công an xác định chỉ từ tháng 6-2020 tới nay, tổng số tiền sử dụng vào cá độ bóng đá trong đường dây này đã lên tới 1.000 tỉ đồng.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.

Công an TP Đà Nẵng phá đường dây cá độ khủng qua mạng
(PL)- Ngày 15-7, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến 32 triệu USD, tạm giữ hình sự 13 nghi can để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm