Hai băng nhóm thanh toán bằng súng, mã tấu

Ngày 22/3, Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ thanh toán nhau đẫm giữa hai băng nhóm vừa xảy ra trên địa bàn. Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan chức năng đang truy xét những đối tượng liên quan để điều tra xử lý.

Theo nguồn tin, lúc 22h00 ngày 18/3, tại tổ 6 Vĩnh Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 băng nhóm. Nhóm 1 gồm: Nguyễn Văn Đô (SN 1976) và Phạm Văn Hòa (SN 1969) cùng trú thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Nhóm 2 gồm: Đoàn Văn Thông (SN 1981, thường trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh), Trần Kim Nguyên (SN 1978, thường trú xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa), Lê Quốc Hoàng (SN 1979, thường trú xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang) cùng 30 tên khác (chưa rõ lai lịch).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do 2 nhóm mâu thuẫn trong việc đánh bài tại thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang ngày 17/03/2011. Nhóm 2 thua tiền yêu cầu nhóm 1 trả lại nhưng nhóm 1 không đồng ý nên nhóm 2 đã dùng dao, mã tấu, súng bắn cá, roi điện đánh nhóm 1.

Hậu quả, Hòa bị đứt động mạch cổ; Đô đứt động mạch tay phải đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 20 hung khí (gồm: mã tấu, súng bắn cá, roi điện …và 03 xe máy).

Công an thành phố Nha Trang đang làm rõ vụ việc, vai trò của từng đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Theo Q.M (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm