Hà Tĩnh: Dịch lở mồm long móng bùng phát

Hiện tại, thành phố Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà đang đối mặt với dịch bệnh này. Ông Phạm Thanh Bình - Chi cục trưởng Chi cục thú y Hà Tĩnh cho biết: “Sở dĩ dịch bệnh bùng phát tại hai địa bàn này là do công tác tiêm phòng ở đây rất kém. Dù đã được tuyên truyền vận động nhưng tỷ lệ các hộ chăn nuôi tham gia tiêm phòng cho gia súc rất thấp. Những gia súc bị nhiễm bệnh đều là những trường hợp chưa tiêm phòng. Hiện tại, việc khống chế dịch không lây lan trên toàn tỉnh rất khó khăn vì gần Tết số lượng gia súc vận chuyển lớn, khó triển khai kiểm soát. Đã có 67 con bò, trâu và hươu được tiêu hủy.

TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm