Hà Nội: Thép ở nhà cao tầng rơi trúng ô tô chở 3 người

Sự việc xảy ra lúc 18h ngày 7/2, tại đoạn đường Lê Văn Lương (đối diện ngôi nhà số 52B Lê Văn Lương kéo dài) quận Hà Đông, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Trúc (65 tuổi, ở Hà Nội), người điều khiển chiếc xe ô tô Kia Moring 4 chỗ màu bạc từ Vạn Phúc về Khuất Duy Tiến. Khi xe ô tô tới đoạn đường Lê Văn Lương (đoạn đối diện ngôi nhà số 52B Lê Văn Lương kéo dài) thì bất ngờ bị một vật rơi từ trên cao xuống trúng mũi xe .

 - 1

 - 2

Thanh sắt rơi trúng đầu xe ô tô Kia chở 3 người đang lưu thông trên đường

Ông Trúc cho biết, khi ông dừng mở cửa xe ra thì thấy vật thể rơi vào đầu xe của ông là thanh sắt hình trụ vuông, bản rộng 6-7cm, dài khoảng 1,2m và nặng hơn 10kg có dính bê tông. Lực từ thanh sắt rơi mạnh khiến phần mui xe của ông bị biến dạng thành vệt.

Thanh sắt rơi vào đầu xe của ông Trúc, sau đó văng ra phía trước vài mét. Nhiều xe máy, ô tô đi cùng chiều vội vàng né tránh.

“Thời điểm thanh sắt rơi, trên xe của tôi còn có vợ và con gái. Vợ tôi ngồi ghế sau, con gái ngồi ghế trước rất gần với vị trí thanh sắt rơi. Cũng may mắn là gia đình tôi không ai bị thương”, ông Trúc chia sẻ.

Sau khi xảy ra sự cố, tuyến đường Lê Văn Lương hướng về Khuất Duy Tiến bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT đội 7 đã có mặt hướng dẫn người dân, điều tiết giao thông.

 - 3

Sau khi xảy ra sự cố, tuyến đường Lê Văn Lương hướng về Khuất Duy Tiến bị ùn tắc kéo dài  

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, thanh sắt bị rơi xuống văng cách xe ô tô gặp nạn khoảng 5m. Phần mui trước chiếc xe ô tô Kia màu bạc bị hư hỏng. Dầu máy chảy ra đường.

Vị trí chiếc xe ô tô gặp nạn ở cách chân một tòa nhà đang thi công khoảng 20m. Ngôi nhà này đang thi công tới tầng 26 và không hề có rào, lưới chắn vật liệu xây dựng.

Theo Nguyễn Đức (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm