Hà Nội: Phát hiện một lò mổ lớn không đảm bảo vệ sinh

Khi lực lượng liên ngành ập vào, lò mổ Thịnh Liệt đang vào lúc hoạt động nhộn nhịp nhất nhưng Phòng Thú y quận Hoàng Mai nằm ngay cổng chính vào có nhiệm vụ kiểm dịch động vật đã qua giết mổ vẫn đóng cửa im ỉm. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả chất thải từ tiết, lông và phân heo đều không qua hệ thống xử lý nước thải chảy thẳng ra hệ thống rãnh nước không che chắn. Tiết heo (sản phẩm bị cấm trên toàn quốc) vẫn được hứng đựng trong những xô, chậu. Lò mổ Thịnh Liệt hiện được coi là nơi cung cấp thịt heo lớn nhất của Hà Nội với hơn 1.000 con heo cung cấp cho người dân trong một ngày.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường - thượng tá Nguyễn Việt Tiến cho biết những sai phạm của lò mổ Thịnh Liệt đã được các trinh sát theo dõi từ lâu và phát hiện hàng loạt sai phạm có hệ thống. Trước mắt, Phòng yêu cầu lò mổ tạm ngưng hoạt động để xử lý.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm