Hà Nội: Một số cống thoát nước còn ngập bùn

Ông Lê Văn Mão, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), cho biết sau khi nước rút, rác và bùn đất đọng lại trong hệ thống cống rãnh khá nhiều. “Nếu trời đổ mưa, khả năng nước mưa không thoát đi ngay được có thể dẫn đến tái ngập” - ông Mão nói. Phường đã đề nghị quận giải quyết nhưng chưa thấy quận gửi phương tiện đến nạo vét. Theo bà Lê Thị Liên, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai, việc nạo vét các cống rãnh bị ứ bùn dự kiến đến tuần sau mới xong.

Hôm qua, đoàn kiểm tra Sở Y tế Hà Nội đã đi thị sát huyện Thanh Oai - một trong bốn huyện trọng điểm bị ngập nặng nhất. Theo ông Lê Đình Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, xã Mỹ Hưng có chỗ còn ngập sâu 1,5 m, nhiều nhà vẫn bị ngập tới 0,5 m. Sau khi nước rút, môi trường ô nhiễm nặng. Huyện có đến 89 ca tiêu chảy, hơn 1.050 bệnh nhân mắc bệnh ngoài da, 38 người bị đau mắt đỏ. Công tác khám, chữa bệnh đã được triển khai xuống tận các thôn bị cô lập. Hôm nay (12-11), Sở Y tế sẽ cấp thêm năm máy phun kết hợp với 17 máy khử khuẩn cho xã Mỹ Hưng để khắc phục hậu quả của mưa lũ.

M.MINH - T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm