Hà Nội: Khởi tố vụ án đua xe máy và gây rối trật tự

Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan điều tra xác minh được 24 đối tượng ( trong đó có 2 đối tượng nữ) và đang tập trung lấy lời khai, phân loại để đề nghị truy tố.

Theo cơ quan điều tra, hầu hết các "quái xế" đều có tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu là trong độ tuổi trên dưới 20 và có hộ khẩu ở Hà Nội. Đối tượng trẻ nhất sinh năm 1992, lớn tuổi nhất sinh năm 1984.

Đáng chú ý trong số này là các đối tượng: Trần Mai Lan ( nữ, sinh năm 1991, ở 228 tổ 19 phố Kim Hoa, Đống Đa - Hà Nội, là học sinh lớp 11 trường THPT Kim Liên), Nguyễn Văn Thắng ( sinh năm 1988, trú tại tổ 30 Thượng Thanh, Long Biên - Hà Nội), Nguyễn Xuân Minh ( sinh năm 1989, trú tại số 4 ngõ 639 Bạch Đằng - Hà Nội), Bùi Thế Anh ( sinh năm 1984, ở 52/77 Bùi Xương Trạch , Thanh Xuân - Hà Nội), Dương Thanh Tùng ( sinh năm 1991, trú tại 14 ngõ 2 Kim Mã, Ba Đình - Hà Nội), Trịnh Hồng Nhàn ( sinh năm 1992, ở 51 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm - Hà Nội)...

Được biết, trong 2 đêm cuối tuần vừa qua, tại nhiều tuyến phố ở trung tâm Thủ đô như Giảng Võ, Lý Thái Tổ, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, khu vực xung quanh Bờ Hồ... xuất hiện nhiều tốp thanh niên quá khích từ khoảng 15 đến 20 xe máy, chạy xe với tốc độ cao, phóng nhanh lạng lách, đánh võng, vừa làm mất trật tự công cộng lại gây nguy hiểm cho người tham, gia giao thông.

Các lực lượng chức năng của thành phố đã khẩn trương triển khai phương án chống đua xe trái phép, kịp thời giải tán đám đông.

<P>Theo TTXVN</P>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm