Gọi điện về nhà rồi nhảy cầu tự tử

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 14-8 anh T (31 tuổi, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đi ra cầu Bến Thủy 1 rồi để lại đôi dép trên cầu, gieo mình xuống sông Lam.

Lúc này, do trời tối, cầu cao, sông sâu, nước chảy xiết nên người đi đường không ai dám nhảy xuống để cứu.

Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Theo người thân, trước khi nhảy cầu tự vẫn, anh T. có gọi điện thoại về nhà nói sự việc. Sau đó, người nhà có đến cầu Bến Thủy nhằm để khuyên can  anh T, nhưng anh T. vẫn để lại đôi dép và nhảy xuống.

Được biết, anh T. đã lập gia đình và con còn nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm