Gò Vấp: Chủ nợ đòi tiền quá 'rát', bị con nợ dùng dao sát hại

Ngày 1-4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ với Trần Thiện (30 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông DBT (51 tuổi, ngụ phường 5, quận gò Vấp).

Trần Thiện bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, tối 31-3, ông T. đến con hẻm trên đường Nguyễn Thái Sơn để đòi số tiền 180 triệu đồng mà Thiện đã mượn nợ.

Trong lúc nói chuyện, hai bên cự cãi rồi đánh nhau. Tức giận, Thiện chạy vào nhà, lấy ra con dao đâm trúng ngực ông T khiến nạn nhân trọng thương.

Mặc dù bị thương, mất máu nhưng ông T. vẫn bỏ chạy một quãng rồi gục xuống ở con hẻm ở đường Huỳnh Khương An.

Người dân phát hiện sự việc nên hô hoán, kêu cứu và đưa ông T. vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông T. đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Thiện sau khi gây án đã đến công an đầu thú và khai nhận vụ việc. Theo đó, Thiện có vay tiền nhưng chưa trả được và bị đòi quá rát là nguồn cơn gây ra sự việc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm