Giữa khuya côn đồ xông vào phòng trọ chém người

Ngày 23/4, công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết khoảng 23h ngày 22/4, một vụ chém người xảy ra tại nhà trọ số 22, đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Vào thời điểm trên, các anh Nguyễn Văn Dương (22 tuổi), Trần Văn Phúc (cùng quê Đắk Lắk), Ngô Văn Dược (quê Bình Định) và Nguyễn Thọ Ngọc (24 tuổi, quê Quảng Bình) đang ở trong phòng trọ chuẩn bị đi ngủ thì xuất hiện nhóm 4 người.

Các đối tượng này cầm dao, kiếm gây sự với những người trong phòng trọ. Ngay sau đó, chúng đạp cửa xông thẳng vào phòng chém tới tấp vào những người đang ở đây. Đối tượng chính mà bọn chúng nhắm đến là anh Nguyễn Văn Dương.

Anh Dương bị chém vào đầu, tay phải bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện GTVT Đà Nẵng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Gây án xong, 4 hung thủ lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường Hòa Minh đang tích cực điều tra, truy tìm các đối tượng gây án. Theo nhận định ban đầu, có thể đây là một vụ chém người để trả thủ. Công an cho biết anh Dương là bị cáo trong một vụ án tai nạn giao thông xét xử trong ngày 23/4. Anh này từ Đắk Lắk về Đà Nẵng ngày 21/4 và có xảy ra mâu thuẫn với nhóm người trong quán cơm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm