Giữ nhà giúp rồi giở trò đồi bại với con gái bạn

Theo cáo trạng, trưa 16-9, Đông đến nhà bạn mình là anh ĐTS (Long Thượng, Cần Giuộc) chơi. Lát sau, anh S. có việc riêng đi khỏi nhà nên nhờ Đông giữ nhà giúp.

Lúc này, con gái anh S. là cháu ĐTTN (10 tuổi) đang chơi ở nhà. Nhìn cháu N., Đông nảy sinh lòng tà nên đã dụ cháu vào phòng giở trò đồi bại với cháu.

Sau đó, sợ bị phát hiện nên Đông bỏ về nhà mẹ ruột ở Bà Rịa-Vũng Tàu lẩn trốn. Được gia đình vận động, ba ngày sau khi gây án, Đông đến Công an xã Long Thượng đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm