Giữ khẩu súng của chồng để phòng thân và buôn ma túy

Ngày 5-12, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đã bắt giữ Trần Lệ Mỹ (42 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh), Trần Quang Hải (30 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Thị Hảo (33 tuổi, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Lệ Mỹ tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.VŨ

Khám xét nhà của Mỹ, công an thu giữ hai bánh heroin, một khẩu súng colt, 1,3 kg ma túy đá, 8.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), gần 70 triệu đồng, một ô tô và ba điện thoại di động.

Tang vật công an thu giữ. 

Bước đầu, Mỹ khai nhận từng đi thụ án tám năm tù ở Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên-Huế) và quen một người đàn ông quốc tịch Lào. Sau khi Mỹ và người đàn ông trên ra tù thì họ bàn bạc nhau về việc tiếp tục buôn bán ma túy lấy tiền lời.

Tiếp theo, Mỹ lại móc ngoặc với Hải và Hảo buôn bán hai bánh heroin thì bị bắt giữ. Được biết Mỹ bị nhiễm HIV.

Về khẩu súng, Mỹ khai rằng súng là của người chồng quá cố để lại và Mỹ cất giấu để phòng thân.

Công an TP Vinh đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm