Giết người vì không chịu kém tuổi

Ngày 30-9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Việt (SN 1979, trú tại Thạch Thất – Hà Nội) chung thân và Tạ Đức Ngọc (SN 1986, trú tại Quốc Oai – Hà Nội) 20 năm tù cùng về tội Giết người.

Theo hồ sơ, cuối tháng 11-2014, Việt và Ngọc cùng một số bạn bè ngồi nhậu tại quán bia trên địa bàn xã Thạch Xá (Thạch Thất). Cùng thời điểm đó, anh Phùng Văn Thanh (SN 1978) và Kiều Văn Minh (SN 1984) ngồi bàn bên cạnh.

Do quen biết nhau, Việt cầm chén sang bàn bên để mời. Thấy anh Thanh có hình xăm đẹp, Việt hỏi xăm ở đâu và xăm bao giờ. Cho rằng mình nhiều tuổi hơn, anh Thanh bắt Việt phải gọi là anh, nhưng Việt không chịu. Hai bên to tiếng, cãi nhau rồi bỏ về bàn nhậu của mình.

 Hai bị cáo tại tòa

Về bàn, Việt bực tức nói Ngọc sang mời rượu anh Thanh, nếu không uống thì đánh. Ngọc nghe lời, sang mời và bị anh Thanh từ chối, hai bên cự cãi rồi xảy ra xô xát.

Việt cầm chai rượu men ném rồi đấm liên tiếp vào người anh Thanh. Thấy vậy, Ngọc cũng dùng bát và chai rượu ném nhưng anh Thanh tránh kịp.

Anh Thanh vùng bỏ chạy được một đoạn thì bị vấp ngã. Việt đuổi theo, dùng chân đạp rồi nhặt một viên gạch đập vào vùng cổ gáy nạn nhân, tiếp tục đánh cho đến khi anh Thanh không cử động. Lúc này, Ngọc chạy tới, dùng chân đạp nhiều phát vào đầu. Thấy đối phương không phản ứng gì cả hai mới chịu bỏ về bàn nhậu, bảo anh Minh ra xem bạn thế nào.

Anh Thanh được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế Thạch Xá nhưng đã tử vong. Kết luận giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Chiều cùng ngày, Việt và Ngọc ra đầu thú tại cơ quan công an huyện Thạch Thất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm