Giết người từ một câu nói

Theo hồ sơ, tối 29-11, Phan Thanh Toán chở bạn gái đến Công ty Hoàng Phát Đạt (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) gặp Thạch Duyên và vợ của Duyên cùng một số người khác tổ chức nhậu.

Trong lúc nhậu, Duyên nói có nghe một người bạn cùng làm công nhân là Đoàn Văn Nhuần nói vợ Duyên cuốn đồ đi theo trai nên Duyên bực tức. Biết Nhuần đang ngủ ở xưởng đối diện chỗ nhậu nên Toán và Duyên đến gõ cửa xưởng gọi Nhuần ra. Khi gặp Nhuần thì Duyên và Toán xông đến đánh Nhuần.

 
Đoàn Văn Nhuần, một trong hai nghi can giết người. Ảnh: HT

Toán đuổi theo Nhuần vào trong xưởng thì bị Nhuần và Trần Văn Đề (đang ở trong xưởng) cầm dao đâm nhiều nhát khiến Toán nằm bất động bên vũng máu. Sau đó Nhuần cầm dao đuổi theo Duyên nhưng Duyên lấy xe máy chạy thoát. Sau đó Nhuần dùng xe máy chở Đề bỏ trốn. Toán được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm