Giết người trong lúc giải quyết mâu thuẫn giúp bạn

Theo điều tra ban đầu, Phan Thị Diệu Ngọc (17 tuổi, ngụ huyện Tân Thành) và Phạm Minh Đức (17 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) cùng là nhân viên chạy bàn tại quán Vườn Bàng (phường 7, TP.Vũng Tàu). Trong quá trình làm việc hai người nảy sinh xích mích, Đức và Ngọc hẹn gặp nhau để giải quyết mấu thuẫn.

Đến 21 giờ ngày 7-8, Phạm Minh Đức gọi ba người bạn là Phạm Hoàng, Mai Công Hiếu, Phạm Tài Chí Thông (đều ngụ huyện Xuyên Mộc) đến khu vực nhà hàng Vườn Bàng gặp nhóm bạn ba người bạn của Ngọc trong đó có Hoàng Minh Đức để nói chuyện. Lúc sau hai bên xông vào đánh nhau. Do đã thủ sẵn cây dao Thái Lan trong người, Hoàng Minh Đức rút ra đâm Phạm Minh Đức nhưng người này chạy thoát được. 

Thấy Tuấn đứng gần đó, Hoàng Minh Đức quay sang tấn công và đâm một nhát vào lưng Tuấn. Tuấn bỏ chạy nhưng Đức vẫn cố đuổi theo đâm một nhát vào cổ trái của nạn nhân gây đứt động mạch chủ. Tuấn đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Hoàng Minh Đức đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

NGA NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm