Giết người rồi vào chùa lừa trụ trì lấy tiền bỏ trốn

Kết quả điều tra bước đầu, khoảng 17h30 ngày 5-8, Võ Tấn Vương tụ tập ăn nhậu tại phòng trọ cùng nhóm bạn. Sau khi ăn nhậu, cả nhóm rủ về nhà của hai người bạn trong nhóm ở xã Ea Uy chơi tiếp.

Trên đường về, khi đến tổ dân phố 12, thị trấn Phước An (Krông Pắk), Vương nhìn thấy Võ Trần Nguyễn (17 tuổi) đang ngồi chơi trước nhà bà Cúc. Do có mâu thuẫn từ trước, Vương dừng xe vào gây sự với Nguyễn.

Trong lúc cãi vã, Vương bất ngờ rút dao Thái Lan giấu trong người ra đâm một nhát trúng vùng cổ của Nguyễn. Nguyễn bỏ chạy, Vương tiếp tục cầm dao đuổi theo, đâm thêm hai nhát vào vùng lưng Nguyễn. Người dân vào can ngăn, đưa Nguyễn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương chí mạng.

Sau khi gây án, Vương cùng mấy người bạn chở nhau về chùa Phước An ở xã Hòa An xin ngủ. Sáng ngày hôm sau, Vương nói dối trụ trì chùa xin 200.000 đồng để đi xin việc, sau đó bắt xe buýt bỏ trốn sang tỉnh Đắk Nông.

Khi xe buýt đến địa phận xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột), lực lượng cảnh sát điều tra đã đón lõng bắt nóng 2 đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ đối với Võ Tấn Vương để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm