Giết người rồi trốn sang Lào cũng không thoát

Được biết từ trước, sáng 18-10-2014, anh LQH đến nhà Lan để nói chuyện. Lúc đó chỉ có vợ Lan ở nhà, anh H. đạp trúng bụng của vợ Lan và đập phá chiếc quạt trong nhà rồi yêu cầu vợ Lan gọi chồng về.

Khi nghe vợ báo tin, Lan kéo theo nhóm đàn em trở về nhà đánh hội đồng khiến anh H. gục xuống, bất tỉnh. Sau đó, anh H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, Lan vẫn kéo theo đồng bọn đến bệnh viện hành hung anh H. khi anh H. đã được đưa vào trong điều trị. Tới 16 giờ cùng ngày, anh H. đã tử vong do đa chấn thương vùng gan, lách, thận và chấn thương sọ não.

Hay tin anh H. chết, Lan bỏ trốn. Ngày 30-10-2014, cơ quan Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Lan về tội giết người.

Thời gian qua, Lan trốn sang Lào, thay tên đổi họ, đóng vai người tốt để trốn lệnh truy nã.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp cùng công an nước Lào bắt giữ Lan khi Lan đang lẩn trốn ở huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm