Giết người chỉ vì va quẹt xe

Các bị cáo Trần Thanh Luân (19 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Văn Phụng (23 tuổi) 2 năm tù và Nguyễn Ngọc Trí (17 tuổi) 3 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, tòa còn tuyên bị các bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng và thuốc men cho các bị hại tổng cộng hơn 100 triệu đồng.

Giết người chỉ vì va quẹt xe ảnh 1
 
Từ trái qua, các bị cáo Luân, Phụng, Đạt, Trí tại tòa ngày 17-11. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, khoảng 19g ngày 2-2-2014, Đạt, Trí và ông NVT đi uống cà phê. Khi ông T vừa dẫn xe ra định về thì có nhóm H. gồm tám người đi trên bốn xe máy chạy ngang qua xém tông phải ông NVT. Đạt nhìn thấy nên xảy ra cự cãi với nhóm của H. Nhóm của Đạt lấy ghế nhựa rượt đuổi nhưng nhóm H tăng ga bỏ chạy và nói “dân Lò Tương không sợ thằng nào đâu”.

Trí và Đạt liền rủ thêm Luân và Phụng đến quán cà phê dùng dao, chai thủy tinh đánh nhau với nhóm của H. Trong lúc xô xát, Đạt dùng dao đâm nhiều nhát khiến P. chết trên đường đi cấp cứu do vết thương thấu phổi phải, trái gây suy hô hấp và mất máu không hồi phục.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm