Giang hồ bến xe miền Đông sa lưới

Thông thường các đối tượng này đóng vai là “cò” hoặc xe ôm. Tuy nhiên khi nạn nhân lên xe gắn máy thì chúng liền chở đến một khu vực vắng vẻ trên Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A thuộc địa bàn quận Thủ Đức để uy hiếp, đánh đập dã man nhằm cướp ví tiền, vàng bạc, ĐTDĐ…

Giang hồ bến xe miền Đông sa lưới ảnh 1

Băng nhóm 4 đối tượng chuyên đưa hành khách lên xe để trấn lột bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ vào cuối tháng 1-2011

Cùng khoảng thời gian, Công an quận Thủ Đức cũng điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng cầm đầu một băng nhóm hoạt động hung hăng nhất bến xe miền Đông là anh em Tất Minh Quốc (SN 1987) - Tất Minh Phú (SN 1985, cùng trú phường An Phú Đông, quận 12). Tuy nhiên biết lực lượng công an đang lùng sục thì băng nhóm của Quốc - Phú ẩn nấp, chờ thời cơ tái xuất.

Qua nhiều tháng điều tra, đến ngày 9-4 vừa qua, các trinh sát thuộc Đội Hình sự đặc nhiệm - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM đã phục kích, thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Tất Minh Phú khi đối tượng này đang xuất hiện tại địa bàn phường An Phú Đông, quận 12 để thu tiền góp, tiền bảo kê của một số người dân. Cùng ngày, lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng Công an phường An Phú Đông tiến hành bắt giữ Tất Minh Quốc.

Quá trình điều tra xác định, vào giữa năm 2005 Tất Minh Phú và Tất Minh Quốc từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 6 và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Đầu năm 2010 anh em này mãn hạn tù trở về địa phương và quy tụ nhóm đối tượng hư hỏng, thành lập thành băng nhóm và bám víu bến xe miền Đông để kiếm sống.

Hiện Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục xoá sổ các băng nhóm tội phạm đang ký sinh tại các bến xe, nhà ga, đặc biệt là bến xe Miền Đông.

Theo Duy Kiên (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm