Giám đốc ban quản lý dịch vụ công ích bị bắt vì đánh bạc

Chiều 6-9, nguồn tin từ UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) xác nhận Công an TP Hạ Long đã tạm giữ để điều tra đối với ông Trần Quốc Minh (giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long) và ba người khác về hành vi đánh bạc.

Giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long bị bắt vì đánh bạc.

Theo UBND TP Hạ Long, sau khi có quyết định khởi tố từ cơ quan chức năng, TP Hạ Long sẽ ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Minh.

Trước đó, trưa 3-9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang ông Trần Quốc Minh cùng các ông NTL (nguyên phó giám đốc một sở của tỉnh Quảng Ninh), TDH (trú tỉnh Hưng Yên), TVT (trú TP Hạ Long) về hành vi đánh bạc. Nhóm ông Minh đã bị cho là đánh bài tá lả ăn tiền, bị thu giữ trên chiếu bạc số tiền 11 triệu đồng.

Nhân viên Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long cho biết ông Minh đã vắng mặt tại cơ quan từ dịp nghỉ lễ 2-9 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm