Giảm án cho “bộ sậu” tham ô ở Đồng Tháp

Riêng tội lập quỹ trái phép thì tòa y án sơ thẩm. Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp đã phạt Sáng 19 năm tù, Mến 17 năm tù, Tha 16 năm tù cho cả hai tội tham ô và lập quỹ trái phép; Thái 10 năm tù về tội tham ô.

Trước đây, bốn bị cáo đã đưa phương tiện cá nhân vào làm các công trình tu sửa, bảo dưỡng, nạo vét... rồi mượn pháp nhân các công ty khác để qua mặt Cục Đường sông thanh toán, rút tiền chia nhau. Ngoài ra, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng còn lập quỹ trái phép, để ngoài sổ sách tiêu xài...

A.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm