Giải cứu hai phụ nữ khỏi đường dây buôn người

Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy, BĐBP Nghệ An, cho biết: Ngày 9-11, với chiêu “đưa người đi thành phố làm việc, lương cao” Vế và Súng đã lừa đưa chị VYK (20 tuổi) cùng VYX (18 tuổi, cùng trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) bán sang Trung Quốc.

BĐBP Nghệ An cùng Đồn biên phòng Tri Lễ phối hợp Công an huyện Quế Phong đã khám phá, bắt giữ Vế và Súng trên đường đưa hai nạn nhân ra Móng Cái, giải cứu chị K. và em X.

 Chiều 10-11, Đồn biên phòng Môn Sơn (BĐBP Nghệ An) đang điều tra, làm rõ vụ bà Vi Thị Vân ( bản Làng Yên, xã Môn Sơn) bị con rể tố cáo về hành vi mua bán phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, việc điều tra đang gặp khó khăn vì bà Vân đang ở Trung Quốc.

Cháu A. (hai tuổi, con của vợ chồng anh S.) từ Trung Quốc trở về đang được bà nội chăm nuôi. Ảnh: ĐL

Ông Nguyễn Doãn Hiển, Trưởng Công an xã Môn Sơn, cho biết thêm: Bà Vân cũng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Gần đây, bà Vân trở về nhà đưa con gái và cháu ngoại sang Trung Quốc. Từ đây, anh VVS (con rể bà Vân) đã gửi đơn lên công an và đồn biên phòng tố cáo mẹ vợ lừa đưa vợ và con gái của anh sang Trung Quốc để bán. Anh S. gọi điện thoại nói bà Vân đưa vợ và con anh về thì bà Vân đòi 30 triệu đồng.

Một người đàn ông Trung Quốc đồng ý mua chị T. (vợ anh S.) nhưng chị T. không chấp nhận mà đòi về nhà. Đến ngày 23-10, bà Vân cho hai mẹ con chị T. về quê. Anh S. phải ra tận Móng Cái (Quảng Ninh) trả 4 triệu đồng để “chuộc” vợ và con.

Hiện hai vợ chồng anh S. phải gửi con ở nhà cho mẹ anh S. chăm nuôi, vợ chồng anh dắt nhau vào Tây Nguyên hái cà phê thuê để kiếm tiền trả nợ.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm