Giải cứu cháu bé bị bắt cóc đòi 1 tỉ đồng tiền chuộc

Nạn nhân là em Nguyễn Hậu Duy (14 tuổi, nữ, quê Thới Lai, Cần Thơ).
Trước đó, bà V. (mẹ của Duy) đến Công an TP Cần Thơ trình báo về việc con gái mình bị bắt cóc vào tối 21-4. Bọn bắt cóc gọi điện thoại đòi bà V. phải đưa 1 tỉ đồng tiền chuộc. Tuy nhiên, sau nhiều lần thương lượng tiền chuộc còn 500 triệu đồng.

Giải cứu cháu bé bị bắt cóc đòi 1 tỉ đồng tiền chuộc ảnh 1

Bốn nghi can bắt cóc, tống tiền. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp) 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cần Thơ phát hiện nhóm bắt cóc đi về hướng TP.HCM nên đã báo cáo C45B - Bộ Công an hỗ trợ phá án. Đến sáng 23-4, Cục C45 đã giải cứu an toàn em Duy khi đang bị giam lỏng tại khách sạn Thành Đạt 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).
Theo điều tra ban đầu, Kim Chi ở cạnh nhà Duy nên biết được việc bà V. mới có tiền do bán được 35 công đất. Do cần tiền ăn chơi, trả nợ nên Chi bàn với Hải, Luân, Hồ bắt cóc tống tiền. Ngay tối 21-4, Chi rủ Duy qua nhà chơi rồi bắt giữ. Cả bọn thuê khách sạn tại quận Bình Tân để giữ Duy tại đây. Theo phân công, Hải là người trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin để tống tiền bà V.
ÁI NHÂN - GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm