Giải cứu bốn phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Sau một thời gian phiêu bạt xứ người, Vi Thị Pồn (26 tuổi) trở về quê nhà móc nối với Lô Thị Hợi (huyện Tương Dương) đi lừa phụ nữ để bán sang Trung Quốc.

Pồn và Hợi ăn mặc sang trọng, đeo vàng giả đi vào các bản làng thông báo giúp các phụ nữ khó khăn, không có việc làm sang Trung Quốc làm việc. Ngày 2-10, cả hai lừa được bốn phụ nữ thì bị công an bắt giữ.

Hợi và Pồn khai dự định đưa bốn nạn nhân ra biên giới phía Bắc rồi đưa sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch bán cho một người tên Hoa với giá 180-240 triệu đồng/người theo đơn “đặt hàng”. Sau đó Hoa sẽ bán các phụ nữ này cho người Trung Quốc.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm