Giải cứu 5 trẻ em từ 4 vụ giết người, cướp trẻ

Năm cháu nhỏ bị bắt sang Trung Quốc vừa được giải cứu. Ảnh: TTXVN
Năm cháu nhỏ bị bắt sang Trung Quốc vừa được giải cứu. Ảnh: TTXVN

Năm cháu này là: Giàng Mí Pó (dân tộc Mông, SN 2001, trú tại thôn Tráng Lộ, xã Sủng Cháng, huyên Yên Minh), cha mẹ bị sát hại, cháu bị bắt sang Trung Quốc từ ngày 10-12-2006; Vàng Mí Tính và em ruột là Vàng Mí Lình (SN 2001 và 2003, ở bản Nà Coóng, xã Bạch Đích), cha mẹ bị sát hại, các cháu bị bắt cóc sang Trung Quốc từ ngày 27-2-2007;

Nguyễn Văn Nghiệp và em ruột là Nguyễn Văn Ngần (SN 2004 và 2006, ở xóm Nà Hảo, xã Hữu Vinh), cha mẹ các cháu bị sát hại và các cháu bị bắt sang Trung Quốc từ ngày 25-6-2007.

Lực lượng biên phòng và Công an tỉnh Hà Giang đã trao đổi thông tin với lực lượng chức năng Trung Quốc, Cục Công an châu Vân Sơn (Trung Quốc), bắt giữ được 9 đối tượng khai nhận gây ra 4 vụ giết người lớn, cướp trẻ em ở huyện Yên Minh, giải cứu được 5/6 trẻ em bị bắt cóc.

Q.AN - (Theo NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm