Gia tăng tội phạm ma túy trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc đang phải đối mặt với sự gia tăng của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Lực lượng này hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các tổ chức tội phạm triệt để lợi dụng địa bàn có đường biên giới dài để mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam rồi chuyển sang Trung Quốc và ngược lại”.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết như vậy tại hội nghị song phương lần thứ sáu về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam-Trung Quốc do Tổng cục Cảnh sát tổ chức tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 28-7.

Theo Trung tướng Đồng Đại Lộc, khu vực "tam giác vàng" tức biên giới Myanmar - Lào - Thái Lan vẫn đang là điểm nóng về trồng cây thuốc phiện với diện tích ngày càng tăng nhanh trong những năm gần đây, trở thành một trong những nguồn sản xuất thuốc phiện, ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới.

Mặt khác, sự lan nhanh của các chất hướng thần mới khiến hoạt động phòng, chống ma túy ngày càng phức tạp. Đặc biệt, loại ma túy tổng hợp dạng tinh thể ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường.

Đồng quan điểm với Tổng cục Cảnh sát Việt Nam, ông An Quốc Quân, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy (Bộ Công an Trung Quốc), Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Trung Quốc, nhận định tội phạm ma túy quốc tế, nhất là ở khu vực "tam giác vàng" ngày càng phát triển nhanh, tinh vi, manh động.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát hai nước đã hợp tác hiệu quả trong trấn áp các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế, phá nhiều phi vụ buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ chất gây nghiện dọc biên giới.

Theo lãnh đạo Cục Phòng, chống ma túy Việt Nam, nguồn ma túy tổng hợp chủ yếu vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các tuyến biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Từ đầu năm 2016 đến nay, chỉ riêng khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các tỉnh biên giới phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2.585 vụ với 3.443 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 319 kg heroin, gần 55 kg thuốc phiện, 17 kg cần sa cùng nhiều ma túy tổng hợp…

Hội nghị đã thống nhất sẽ phát động đợt cao điểm lần thứ ba phối hợp lực lượng cảnh sát hai nước đồng loạt tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm