Gia Lai: Một hung thủ chém 4 người chết, nhiều người đi cấp cứu

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23-8-2015, tại một rẫy cà phê thuộc thôn Phú Tân (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai) đã xảy ra một vụ thảm sát khiến 4 người chết tại chỗ, nhiều người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 Thanh niên tiếp cận ngôi nhà, nơi xảy ra vụ thảm sát

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, thanh niên tên Vũ Văn Đản (sinh năm 1976, trú thôn Phú Tân) sau khi uống rượu thì về nhà 2 tay xách 2 con dao rựa đòi giết vợ con. Hoảng hốt, chị vợ đã ôm con bỏ chạy. Điên tiết, Đản tiếp tục cầm dao rượt chém những người dân trong thôn. 

Đản đã qua chém gia đình người em trai. Hậu quả, đứa con và vợ người em trai chết tại chỗ, chị vợ nguy kịch. Chưa hả giận, khi chạy sang rẫy ông Đặng Đình Vấn (SN 1958, quê tỉnh Hải Dương), bắt gặp ông này đang phun thuốc sâu sau rẫy, Đản vung dao chém nạn nhân chết tại chỗ. 
Sau đó, Đản qua rẫy kế cận chém chết một người phụ nữ làm thuê rồi ra đường, hai tay hai dao, gặp ai chém nấy, nhiều người đã bị thương…

Ngay khi biết chuyện, hàng trăm thanh niên với dao, gậy gộc đã truy tìm hung thủ. Công an huyện Chư Prông, Chư Sê, Công an tỉnh đã lập tức có mặt tại hiện trường truy tìm.

Gia Lai: Một hung thủ chém 4 người chết, nhiều người đi cấp cứu ảnh 2

Gia Lai: Một hung thủ chém 4 người chết, nhiều người đi cấp cứu ảnh 3
 Cơ qua chức năng và người dân đến hiện trường

Hiện công an và người dân đang truy tìm hung thủ, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm