Giả cảnh sát hình sự để lừa đảo nữ sinh

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng bắt giữ Trịnh Thị Thúy (ngụ Tây Ninh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã dùng điện thoại di động đăng ký tài khoản trên mạng xã hội Zalo để làm quen với các nữ sinh. Tuấn tự giới thiệu là cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Đồng Nai rồi hẹn những người bạn mới quen đi uống cà phê, xem phim. Khi gặp nhau, Tuấn chở “con mồi” bằng xe máy của họ, giữ chìa khóa và thẻ xe khi vào quán nước. Sau khi ngồi nói chuyện một lúc thì Tuấn lấy lý do đi vệ sinh rồi lẩn ra lấy xe bỏ đi mất.

Bằng thủ đoạn này, từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3-2014, Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt năm xe máy. Sau đó Tuấn bán cho Thúy.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm