Giả cán bộ Văn phòng Chính phủ đi lừa tiền

Chiều nay (15/8), thượng tá Trần Văn Khang-Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã xác nhận thông tin trên.

Theo đó thì đầu tháng 8/2012, anh Tạ Quang (42 tuổi ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) đã có đơn tố cáo gửi Công an huyện Diễn Châu.

Theo đơn của anh Quang thì Nhật đã gặp và giới thiệu là cháu của cán bộ lớn ở Trung ương và công tác tại Văn phòng Thủ tướng Chính phủ phụ trách các doanh nghiệp kinh tế.

Vậy nên vì công việc làm ăn nên anh Quang đã đưa 630 triệu đồng để Nhật lo việc (đưa 4 lần). Nhận tiền xong thì Nhật biến mất.

Công an huyện Diễn Châu đã thành lập tổ công tác điều tra thì phát hiện không chỉ anh Quang mà còn một số người khác ở nhiều địa phương cũng bị lừa với chiêu bài này.

Sau khi “dàn trận” đưa Nhật từ thành phố Hồ Chí Minh về Diễn Châu, mới đây Công an huyện này đã bắt khẩn cấp Trần Quang Nhật. Sự thật Nhật không phải là cán bộ của Văn phòng Chính phủ.

Hiện ngành chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nhật về hành vi lừa đảo.
Theo Kỷ Lâm (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm