Ghen tuông chồng sát hại người tình của vợ

Cách đây tám năm, Hậu kết hôn cùng chị ĐNC (ngụ xã Bình Minh, TP Tây Ninh) và có với nhau hai người con. Đến tháng 9-2012, người quen cho Hậu biết vợ Hậu có quan hệ bất chính với ông VHT nên vợ chồng Hậu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tháng 2-2013, chị C. bỏ về nhà cha mẹ sinh sống và gửi đơn xin ly hôn. Do Hậu không thuận tình nên việc ly hôn chưa được giải quyết. Sau đó do cha mẹ ruột không cho ở cùng nhà, đầu tháng 1-2014, chị C. dọn đến ở nhờ nhà người quen cùng ấp. Tại đây khi Hậu đến thăm con, lần nào cũng bị chị C. đuổi về. Tức giận nên lúc 22 giờ ngày 4-3, Hậu chuẩn bị sẵn một cái rựa để trong bao nylon đón xe taxi từ nhà mình đến chỗ vợ đang ở thì thấy ông T. Hậu ghen nên chém nhiều nhát khiến ông T. tử vong. Thấy vậy, chị C. chạy ra đám mì phía sau nhà, Hậu đuổi theo chém vào vai và nhiều nhát từ phía sau tới. Chị C. xin Hậu đừng chém vì còn hai con nhỏ. Nghe vậy Hậu chém vào chân chị C. bị thương rồi bỏ đi. Đến 4 giờ ngày 5-3, Hậu đến Công an xã Bình Minh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

K.THỤC - H.NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm