Đường lên bán đảo Sơn Trà bị phong tỏa vì hỏa hoạn

Trưa 16-7, ngọn lửa xuất phát tại khu vực dọc bìa thực bì nằm sát đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Đám cháy gặp gió lớn, gặp cỏ khô nên nhanh chóng bén lửa, cột khói bốc cao có thể nhìn thấy từ xa.

Chòi làm mắm của người dân bị thiêu rụi. Ảnh: HẢI HIẾU

Lực lượng PCCC, Công an TP Đà Nẵng đã điều sáu xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với bộ đội, kiểm lâm và lực lượng của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cùng dập lửa.

Mọi người đã cùng nhau di chuyển khoảng 50 xe máy của ngư dân để trên bờ nằm trong khu vực cháy ra nơi an toàn.

Tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà bị phong tỏa trong suốt thời gian xảy ra hỏa hoạn để đảm bảo an toàn cho du khách trong thời gian các đơn vi dập lửa.

Đám cháy trải dài hơn 1 km cộng với gió lớn nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Hơn 2 giờ sau khi phát hỏa, ngọn lửa được dập tắt.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa. Ảnh: HẢI HIẾU

Đám cháy không gây thiệt hại về người song đã thiêu rụi hai xe máy, một chòi làm mắm của người dân. Ngoài ra, ngọn lửa còn thiêu rụi khoảng 7 ha lau, sậy.

Hai xe máy của ngư dân để trên bờ bị thiêu rụi. Ảnh: HẢI HIẾU

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm