Đường dây buôn thuốc lá lậu “chế” thùng xe 2 ngăn để vận chuyển

Sau hai tháng theo dõi, ngày 14-4, Đội 6, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ đường dây chuyên vận chuyển thuốc lá lậu với khối lượng lớn từ Long An về TP.HCM tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện một khối lượng lớn thuốc lá lậu trên xe tải biển số TP.HCM.

Theo đó, sáng 14-4, các trinh sát phát hiện, bắt quả tang xe tải biển số 51C-237.77 do tài xế Phạm Tấn Đạt (33 tuổi) điều khiển cùng với Lê Văn Tám (38 tuổi), Lê Thanh Tùng (34 tuổi, cùng ngụ Long An) mang theo 700 cây thuốc lá đến trước cửa hàng tạp hóa của bà NTMD (45 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ 133/22 đường 41, phường 16, quận 8) để giao hàng.

Được biết số thuốc lá trên là của Tùng mua từ Long An rồi thuê vận chuyển lên TP.HCM bán cho các tiệm tạp hóa.

Qua truy xét ban đầu, số thuốc lá lậu nói trên là của Lê Thanh Tùng. Tùng khai nhận mua thuốc lá từ Long An rồi thuê Đạt vận chuyển lên TP.HCM với tiền công là 200.000 đồng/chuyến. Tám có vai trò cảnh giới, áp tải được trả 300.000 đồng/chuyến.

Để qua mặt cơ quan điều tra, xe tải chuyển hàng được thay đổi thành hai ngăn nhằm giấu thuốc lá.

Kiểm tra tại tiệm tạp hóa của bà Dung, lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm 300 cây thuốc lá lậu các loại.

Theo một cán bộ điều tra Đội 6 (PC46), chỉ chưa đầy một tháng vừa qua, khoảng 10.000 cây thuốc lá lậu trên khắp địa bàn TP đã bị các trinh sát phát hiện bắt giữ.
“Đây là kết quả khi các chiến sĩ trinh sát không quản ngại gian khổ nguy hiểm bám sát các đối tượng buôn bán thuốc lá lậu” - cán bộ này nói.
Hiện các nghi phạm cùng tang vật đã bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm