Được tại ngoại khi điều tra, lại đi buôn ma túy

Theo điều tra ban đầu, qua các thông tin trinh sát địa bàn, PC47 phát hiện một đối tượng nam giới thường xuyên vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Đầu tháng 11, trinh sát đưa đối tượng nói trên vào diện theo dõi.

Đối tượng Đỗ Trọng Tấn tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra xác minh, trinh sát nắm được người này thường xuyên mang hàng vào TP vào ban đêm. Sau một thời gian kiên trì bám sát, đêm 16-11, PC47 quyết định phá án.

Ngay sau khi đối tượng tình nghi xuống xe khách, lực lượng trinh sát nhanh chóng tiếp cận. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Tấn đến trước nhà 04 Dương Bích Liên (phường Hòa Minh) thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, người này khai nhận tên là Đỗ Trọng Tấn (trú khu phố 1, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 100 g ma túy đá, hai điện thoại di động và số tiền 500.000 đồng. Qua xác minh thêm, Tấn là đối tượng hiện đang bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước, được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm