Được bảo lãnh, Trọng “bờm” - trùm băng bảo kê quận 12 đã bỏ trốn

Hiện tại hồ sơ vụ án về băng nhóm bảo kê này  đã chuyển về Đội 8 Đội Điều tra Công an TP.HCM.

Như đã đưa tin, băng nhóm bảo kê này gồm bảy người, do Trần Xuân Đức (tự Đức "quắn", sinh năm 1990) và Khưu Hồng Trọng (tự Bờm, sinh năm 1988)  cầm đầu.

Băng nhóm do Trần Xuân Đức (áo đen) và Khưu Hồng Trọng (áo đỏ) cầm đầu. Hiện tại, Trọng đã bỏ trốn.

Băng nhóm do Trần Xuân Đức (áo đen) và Khưu Hồng Trọng (áo đỏ) cầm đầu. Hiện tại Trọng đã bỏ trốn.

Từ lâu, băng nhóm này đã trở thành nỗi khiếp đảm của nhiều hộ kinh doanh trên đường Hà Huy Giáp (phường Thanh Xuân, quận 12, TP.HCM).

Thủ đoạn của nhóm là chuyên tụ tập quậy phá, đánh khách, chém quản lý nhằm ép bảo kê cho những quán nhậu, tiệm hớt tóc trên địa bàn quận 12.  Vì sợ bị trả thù nên người dân không dám báo án.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, quyết tâm phải nhanh chóng triệt phá băng nhóm giang hồ manh động, liều lĩnh này.

Quá trình theo dõi, điều tra bắt giữ, các trinh sát thu được sáu đao tự chế dài 2 m, bốn mã tấu, ba dao, bốn rìu, sáu cuốn sổ liên quan đến việc cho vay nặng lãi và một súng bắn đạn bi.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Trọng "bờm" được người nhà bảo lãnh về và đã bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm