Dùng súng hơi bắn người để… tiêu khiển

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ việc nhiều người trên địa bàn TP bị bắn bằng súng hơi.

Hai nghi phạm được xác định là Vũ Tuấn Dũng (38 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) và Đặng Trần Đức (46 tuổi, quận Đống Đa).

Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức. Ảnh: P.BÌNH

Thông tin ban đầu, khoảng năm 2014, Dũng và Đức quen nhau do có cùng sở thích đi bắn chim bằng súng tự chế.

Đầu tháng 1-2020, qua mạng xã hội, Dũng mua một khẩu súng hơi với giá 10 triệu đồng và 1 kg đạn chì hình mũ nấm.

Cư trú tại căn hộ ở tầng 14 của một chung cư trên đường Nguyễn Thị Định, Dũng nhiều lần kê súng vào cửa sổ phòng ngủ để bắn bình nước trên nóc nhà đối diện.

Lâu dần, Dũng chuyển qua ngắm bắn người đi đường. Từ tháng 2-2020 tới nay, nhiều người đã trở thành nạn nhân của Dũng.

Điển hình, đầu tháng 5-2020, anh T. (trú tại Hà Tĩnh) khi đi qua phố Nguyễn Thị Định bỗng thấy nhói đau ở phần cổ và vùng ngực trái. Liền đó, máu chảy ra khiến anh bị ngất lịm. Thăm khám, các bác sĩ phát hiện ở vùng vết thương có mảnh đạn chì nên tiến hành phẫu thuật gắp ra ngoài.

Trước đó, anh D. (trú tại Hà Tĩnh) cũng bị bắn trúng vào vai trái gây rách da, chảy máu…

Ngày 6-5 vừa qua, Dũng tiếp tục bắn bị thương một người, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc truy tìm.

Thấy “động”, Dũng nhờ Đức đến nhà lấy khẩu súng hơi tháo rời, mang đi cất giấu. Khi Đức đến nhà Dũng thì cả hai lần lượt bị bắt.

Ngoài thu giữ khẩu súng và số đạn chì của Dũng, cơ quan chức năng còn phát hiện rất nhiều nòng súng, ốp nòng súng, báng súng, đạn… tại nơi ở của Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm