Dùng ngựa thồ hàng chục bao tải quả thuốc phiện

Ngày 6-4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa liên tiếp triệt phá thành công hai chuyên án, bắt giữ bốn đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin và 50 kg quả cây thuốc phiện khô.

Khoảng 4 giờ sáng 5-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Điện Biên tuần tra, kiểm soát ở các đường tiểu ngạch thuộc địa bàn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Lò Văn Thanh cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện có hai người dắt theo ngựa thồ chở nhiều bao tải trên lưng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Họ lợi dụng trời tối để cùng bỏ chạy nhưng một người đã bị bắt ngay sau đó. Tang vật thu giữ là 50 kg quả cây thuốc phiện khô và nhiều vật chứng liên quan.

Người bị bắt là Lò Văn Thanh (40 tuổi, trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên) khai nhận đã cùng một số đối tượng khác vượt biên sang Lào thu mua quả cây thuốc phiện khô, đợi khi trời tối vận chuyển về Điện Biên để tiêu thụ.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, PC47 Điện Biên tiếp tục bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đó là Hạng Thị Mi (23 tuổi), Vừ Thị Đớ (23 tuổi, cùng trú tại Điện Biên) và Vừa A Ly (22 tuổi, quốc tịch Lào).

Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin (trọng lượng khoảng 7 kg) cùng nhiều xe máy và điện thoại di động.

Các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên ở Lào, vận chuyển về Điện Biên và vận chuyển đi các tỉnh khác để tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm