Dựng lại hiện trường vụ 2 quân nhân tử vong khi đi hành quân

Ngày 8-12, nguồn tin của PLOcho biết Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa phục hồi điều tra và tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm hai quân nhân thiệt mạng và hai quân nhân khác bị thương vào tháng 11-2018.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo báo cáo ban đầu của Trung đoàn bộ binh 812, thực hiện kế hoạch làm thao trường để diễn tập, 6 giờ 10 sáng 13-11-2018, xe KP-4062 do Thiếu úy Nguyễn Đức Thọ điều khiển, xuất phát đưa quân nhân dự bị hành quân đến thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) với tốc độ 30 km/giờ.

Thời điểm trên, xe đông lạnh 72C-093.50 chạy trên đường, thùng xe đông lạnh va vào đuôi xe quân sự làm gãy hai thanh sắt trên xe khiến ba quân nhân dự bị rơi xuống đất.

Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, hai quân nhân Nguyễn Văn Cường và Đặng Trọng Nghĩa (đều 21 tuổi và cùng ngụ Tuy Phong) tử vong.

Hai quân nhân khác là Mai Văn Thái (21 tuổi) và Nguyễn Văn Thống (22 tuổi) bị thương nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra do có nhiều ý kiến khác nhau nên không khởi tố vụ án.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quyết định phục hồi điều tra, khởi tố tài xế xe đông lạnh và tổ chức dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm