Dựng kịch chém thuê để kiếm “vài triệu”

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải (21 tuổi, trú thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa) và Phạm Văn Tuân (18 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Xương, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 20h ngày 29/8, anh Trần Văn Hưng, tạm trú tại Hà Nội rời Trường Đại học Hà Nội trở về nhà. Vừa ra đến cổng trường, bất ngờ có bốn đối tượng chặn trước đầu xe…

Chúng kéo anh Hưng vào vỉa hè: "Chúng tôi được một người thuê chém anh. Nhưng nếu anh đồng ý cho chúng tôi vài triệu đồng thì hợp đồng chém thuê trên sẽ bị hủy bỏ. Anh xin nghỉ làm vài hôm, sau đó giả vờ băng bó khắp người như bị chém thật để các đối tượng không nghi ngờ…". Anh Hưng hỏi các đối tượng về số tiền cần phải trả cho bọn chúng, nhưng các tên không đưa ra một con số cụ thể, chỉ nói chung chung là vài triệu đồng.

Anh ngẫm lại tất cả các mối quan hệ, cố suy nghĩ xem có mâu thuẫn hoặc thù oán với ai nhưng không phát hiện ra điều gì đáng lưu ý. Tuy vậy, ngày 30/8, anh vẫn ra cổng Trường Đại học Hà Nội như đã hẹn nhưng hôm đó chỉ có hai đối tượng đến, Hưng không đồng ý giao tiền mà yêu cầu hai đối tượng này cho gặp Đức, là đối tượng được cho là được thuê chém anh Hưng. Sau khi trao đổi với Đức, Hưng cũng không biết được nguyên nhân vì sao bị thuê chém… Cho rằng đã bị các đối tượng lừa gạt, anh anh Hưng đã đến Công an thị trấn Cầu Diễn tố cáo sự việc.

Đúng như phán đoán của lực lượng phá án, ngày 9/9, một trong số các tên đã liên hệ với anh Hưng, hẹn địa điểm giao tiền tại một quán cà phê ở tổ 13, thị trấn Cầu Diễn. 12h ngày 10/9, khi Hải và Tuân đến nhận 2 triệu đồng của anh Hưng đã bị bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, Hải và Tuân khai nhận: Trước đó trong lúc ngồi uống nước trên đường Nguyễn Trãi, Hải và Tuân gặp một đối tượng tên là Đức và một đối tượng chưa xác định được lai lịch. Trong khi nói chuyện, Đức bảo rằng có một đối tượng thuê Đức chém một người ở trong trường. Đức có bàn bạc với Hải, Tuân và Đại sẽ chỉ xin tiền để tiêu vặt…

Hiện Công an huyện Từ Liêm đang mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng còn lại. Trong vụ án này, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, giữa chúng và người bị hại không hề có sự quen nhau nhưng bằng việc tạo ra màn kịch chém thuê, chúng tác động đến tâm lý của người bị hại để moi tiền. Vì thế, khi gặp những trường hợp như trên đề nghị người bị hại nên phối hợp với cơ quan điều tra.

 
Theo X.M (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm