Dùng dao chém trọng thương bàn rượu bên cạnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 30/11, tại quán ốc Nhị Gia, trên đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn có xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa một số nhóm thanh niên ngồi uống rượu.

Trong lúc ẩu đả, Đồng Khánh Hòa đã dùng dao nhọn đâm trọng thương khiến anh Hoàng Văn Đại (SN 1992) trú tại thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn bị thương tích nặng, trong đó có vết dao đâm thấu mạng sườn và làm thủng gan. Ngoài ra, Hòa còn đâm và làm trọng thương anh Lăng Văn Mạnh (SN 1997) với nhiều vết thương trên cơ thể.

Gây án xong, Hòa đã bỏ chạy khỏi hiện trường, còn các nạn nhân khác do được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nên đã qua cơn nguy kịch.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, vào cuộc xác minh làm rõ.

Ngày 1-12, Công an TP Lạng Sơn đã xác định được đối tượng gây án, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đồng Khánh Hòa khi đang lẩn trốn tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận trong lúc say rượu không làm chủ được bản thân nên đã sang bàn rượu bên cạnh để gây sự, sau đó dùng dao đâm trọng thương những thanh niên trên.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lí theo quy định của pháp luật.

Theo Quốc Đô (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm